Quảng Ninh xuất hiện 7 ca F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây

Thu Chung, icon
06:30 ngày 04/11/2021

VTV.vn - 7 ca F0 phát hiện trong cộng đồng tại Quảng Ninh gồm 5 ca tại thị xã Đông Triều và 2 ca tại TP. Hạ Long.

Thị xã Đông Triều đã thực hiện phong tỏa tạm thời thôn Lâm Xá 1, xã Hồng Thái Tây từ 0h ngày 3/11. Ảnh: Hoàng Nga

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số địa phương trong tỉnh đã xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, ngày 3/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh đã có cuộc họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch TP. Hạ Long, TP. Uông Bí, thị xã Đông Triều và các sở, ban, ngành liên quan để chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng phức tạp, các ca F0 trong khu vực cách ly, F0 trong cộng đồng liên tục xuất hiện dẫn đến nguy cơ hình thành ổ dịch lớn trong cộng đồng. Tính từ ngày 11/10 đến nay, Quảng Ninh ghi nhận 70 ca F0, trong đó có 42 ca F0 nhập cảnh cách ly tại tỉnh và 28 ca F0 nội địa (11 ca F0 trở về từ các tỉnh phía Nam; 7 ca F0 lây nhiễm trong khu vực cách ly; 3 ca F0 lây nhiễm từ người thân thực hiện cách ly tại nhà và 7 ca F0 phát hiện trong cộng đồng).

Trong 7 ca F0 phát hiện trong cộng đồng có 5 ca tại thị xã Đông Triều và 2 ca phát hiện tại TP. Hạ Long. Đây đều là những trường hợp chưa rõ nguồn lây, phát hiện khi thực hiện lấy mẫu sàng lọc, khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. 2 địa phương có ca mắc trong cộng đồng lại là những địa phương có dân số đông, giao lưu, tiếp xúc, đi lại, buôn bán, giao thông đi lại hết sức phức tạp, là điều kiện thuận lợi cho sự lây lan và bùng phát dịch ra cộng đồng và lây nhiễm sang các địa phương lân cận.

Hiện nay, Quảng Ninh đã bao phủ đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã đạt 95% mũi 1 và trên 87% mũi 2, tuy nhiên còn trên 20.000 đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao như người già, người bệnh lý nền, phụ nữ có thai, cho con bú chưa tham gia tiêm chủng, nhóm trẻ em dưới 18 tuổi mới đang triển khai tiêm, nguy cơ nhóm này nhiễm bệnh là rất cao.

Để các ca bệnh không thành ổ dịch, không để ổ dịch lây lan trong cộng đồng trở thành đợt dịch gây quá tải đối với hệ thống y tế, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Quý yêu cầu các địa phương hiện đang có các ca F0 tại cộng đồng phải quán triệt nghiêm và sử dụng đồng bộ cơ chế, biện pháp đã nêu cụ thể trong Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chỉ đạo của UBND tỉnh; truy vết kỹ càng, không bỏ sót, đặc biệt là không được chủ quan đối với những đối tượng được xác định bảo vệ trọng điểm.

Từ thực tế tình hình hiện nay, ông Nguyễn Xuân Quý yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải coi trọng công tác xét nghiệm tầm soát chủ động. Đây sẽ là chìa khóa để phát hiện sớm, điều trị sớm, can thiệp sớm, cách ly sớm, đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh, trong đó tập trung cho các đối tượng trọng tâm, trọng điểm là những đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng có bệnh nền không thể tiêm được, trẻ em, học sinh, người Quảng Ninh đi lao động ở tỉnh ngoài, công nhân lao động các ngành sản xuất kinh doanh tập trung đông người, trong ngành than, khu công nghiệp.

Khi phát hiện ra ca F0, phải kích hoạt ngay cơ chế chỉ đạo ngay từ xã, phường, thị trấn gắn trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch huyện, thị xã, thành phố với tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Các địa phương phải xây dựng kịch bản cụ thể bảo đảm phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, khả năng ứng phó, năng lực y tế của từng địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục