Số người tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng cao

Nguyệt Ánh, Thanh Tuyền, icon
01:19 ngày 05/02/2023

VTV.vn - Ngay tuần đầu sau Tết, tại các điểm tiêm chủng, số người đến tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng cao. Nhất là ở miền Nam, nhu cầu sử dụng vaccine phòng dại sớm hơn mọi năm.

1 tuần nay, số người đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Cần Thơ để tiêm vaccine phòng dại tăng cao gấp đôi so với tháng trước. Nguyên nhân được xác định do nhiều người đi chơi dịp Tết bị chó, mèo cắn/cào hoặc liếm vào vết thương hở. Với nhận thức về bệnh dại đã tăng nên bà con chủ động đi tiêm phòng.

Số người tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng cao - Ảnh 1.

Thêm nữa, hàng loạt những ca tử vong do không tiêm phòng dại ở khu vực Tây Nam Bộ năm vừa qua, trong đó 12 ca ở Bến Tre, 5 ca ở Kiên Giang càng cho thấy mức độ nguy hiểm nếu chủ quan.

Sau khi bị động vật cắn, cào, dù chỉ trầy xước nhẹ cũng cần đi tiêm ngay để cơ thể kịp sinh kháng thể ngăn chặn virus dại. Điều đặc biệt nguy hại là thời gian ủ bệnh dại từ 3 ngày đến hơn 3 tháng, thậm chí có trường hợp kéo dài nhiều năm. Một khi phát thành bệnh với triệu chứng như sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ gió, tăng tiết nước bọt thì không thể cứu sống.

Số người tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng cao - Ảnh 2.

Cách phòng tránh duy nhất là tiêm vaccine. Hiện vaccine phòng dại thế hệ mới rất an toàn với liệu trình 3 đến 5 mũi, hoặc phối hợp tiêm huyết thanh kháng dại khi cần.

Các bác sĩ khuyến cáo, ngay cả người thường xuyên tiếp xúc với động vật cũng cần chủ động tiêm dự phòng trước khi bị cắn để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục