Sốc phản vệ nặng do bị ong đốt khi dọn nhà

P.V, icon
11:49 ngày 02/11/2023

VTV.vn - Các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh (Phú Thọ) vừa cấp cứu kịp thời hai trường hợp sốc phản vệ sau khi bị ong đốt.

Người bệnh L.V.L. (83 tuổi) và L.H.V. (51 tuổi), cùng trú tại xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ nhập viện trong tình trạng đau nhức nhiều, khó thở, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt, da niêm mạc tái.

Theo thông tin từ gia đình, trong lúc dọn dẹp, vệ sinh nhà tại tầng 3, người bệnh bị ong đốt vùng đầu và toàn thân, sau đó xuất hiện đau đầu nhiều, trạng thái lơ mơ, khó thở, tức ngực, buồn nôn. Thấy vậy, gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu khẩn trương thăm khám và chỉ định thực hiện các xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh có rối loạn đông máu, chẩn đoán xác định sốc phản vệ mức độ rất nặng do ong đốt.

Sốc phản vệ nặng do bị ong đốt khi dọn nhà - Ảnh 1.

Ngay lập tức, người bệnh được chỉ định tiêm thuốc chống dị ứng, chống rối loạn đông máu, truyền dịch, giảm đau, thở oxy.

Sau 1 giờ cấp cứu, theo dõi liên tục, cả hai trường hợp đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người bệnh tiếp tục được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu và đã xuất viện sau 2 ngày điều trị.

Bác sĩ Trần Thạch Hải, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: Phản vệ là một tai biến nghiêm trọng, có thể gây tử vong nếu không được chẩn đoán và xử lý nhanh chóng, đúng cách. Các triệu chứng thường xuất hiện nhanh, ngay lập tức sau khi bị ong đốt hoặc sau khi ăn một loại thức ăn lạ. Các loại ong như ong vò vẽ, ong bắp cày thường là có độc tính cao.

Khi bị ong hoặc các loại côn trùng đốt, cần đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất khi người bệnh có các biểu hiện như: sẩn ngứa, đau đầu, sung phù vùng mặt, tê bì miệng lưỡi, đau tức ngực, khó thở, đau bụng nôn, tiêu chảy…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục