Tại sao sáp dầu không tốt cho các vết thương hở?

Nguyễn Mai, icon
09:41 ngày 30/06/2018

VTV.vn - Các sản phẩm sáp dầu, mà được biết nhiều nhất là kem dưỡng ẩm vaseline được ghi trên nhãn dán là có thể giúp bảo vệ những vết xước và bỏng trên cơ thể.

Sáp dầu là một sản phẩm phổ biến được dùng để làm dịu vết thương hở

Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy: thoa lên vết thương hở loại thuốc mỡ này có thể là một ý tưởng tồi.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu làm thế nào da tạo ra chất nhầy tự nhiên để giúp chữa lành những vết thương này. Các sản phẩm như sáp dầu có vẻ làm gián đoạn quá trình quan trọng này, và có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vết thương.

Học viện Da liễu Hoa Kỳ khuyến nghị sử dụng sáp dầu để giữ cho vết thương ẩm và giúp ngăn không cho đóng vẩy khô, vì chúng mất nhiều thời gian hơn để hồi phục. Điều này cũng sẽ giúp ngăn ngừa sẹo quá to, sâu hoặc ngứa.

Một số bệnh viện ở Mỹ khuyên bệnh nhân nên bôi sáp dầu lên vết phẫu thuật đã bắt đầu lành da, và loại sáp dầu cũng là một phần của bộ sơ cứu trong một số môn thể thao, bao gồm cả liên minh bóng bầu dục nơi đội tuyển Anh sử dụng.

Tuy nhiên, Giáo sư Robert Ariens và các đồng nghiệp tại Đại học Leeds phát hiện ra rằng: vi khuẩn vẫn có thể xâm nhập vào vết thương xuyên qua lớp sáp dầu này.

Tiến sĩ Nick Levell, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ da liễu Anh, cũng cho biết: "Chữa lành da rất quan trọng ở cả người khỏe mạnh và những người bị rối loạn về da. Do đó, không cần thiết phải bôi lớp sáp lên da mà hãy để vết thương se mặt và lên da non một cách tự nhiên".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục