Thừa Thiên - Huế: Nắng nóng gia tăng bệnh nhân nhập viện

Liên Thủy - Quốc Phương (VTV8), icon
10:50 ngày 06/06/2017

VTV.vn - Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, thời tiết nắng nóng làm gia tăng các ca bệnh ở trẻ em và người cao tuổi.

Theo ghi nhận, trong 3 ngày cao điểm của đợt nắng nóng đầu tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang tiếp nhận và khám chữa bệnh cho hàng trăm lượt bệnh nhân, chủ yếu là trẻ em và người lớn tuổi ở các địa phương vùng ven biển đến khám điều trị. Tại khoa Nội Tổng Hợp, số người già nhập viện tăng từ 15 - 20% so với ngày thường, chủ yếu liên quan đến bệnh tim mạch, tăng huyết áp, say nắng….

Để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trong mùa nắng nóng, các cơ sở y tế đã tiến hành điều chỉnh thời gian khám sớm hơn để hạn chế thời gian chờ đợi của bệnh nhân; đồng thời tăng cường các giải pháp chống nóng như: tăng số lượng quạt máy, điều hòa tại các vị trí khám chữa bệnh.

Đối với các Trạm Y tế có tiêm phòng cho trẻ em, bố trí tiêm chủng sớm, hợp lý, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng sẽ thuyên giảm trong những ngày tới. Tuy nhiên, trong tháng 6 này sẽ còn diễn ra 2 - 3 đợt nắng nóng kéo dài tại các tỉnh thành của miền Trung. Chính vì vậy, người dân nên chủ động phòng tránh những ảnh hưởng của nắng nóng đảm bảo đời sống sinh hoạt cũng như trong sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục