Thức ăn nhanh tác động thế nào đến khả năng sinh sản ở phụ nữ?

Hoài Linh, icon
08:59 ngày 13/05/2018

VTV.vn - Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Human Reproduction cho thấy thực phẩm phụ nữ ăn có thể liên quan tới khả năng sinh sản của họ.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Adelaide, Australia phát hiện dùng thức ăn nhanh thường xuyên có thể gia tăng gấp đôi nguy cơ vô sinh ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Kết quả khảo sát ở gần 5.600 phụ nữ từ 18 - 43 tuổi cho thấy nguy cơ vô sinh ở phụ nữ ăn 4 khẩu phần thức ăn nhanh mỗi tuần tăng 8 - 16%.

Ngoài ra, không ăn đủ trái cây cũng làm tăng 50% nguy cơ vô sinh, trong khi ăn trái cây nhiều lần trong ngày giúp rút ngắn thời gian thụ thai. Theo nghiên cứu, các cặp vợ chồng bị coi là vô sinh khi họ không thể thụ thai trong vòng 1 năm dù nỗ lực hết sức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục