Tranh cãi xung quanh việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp ở Đức

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
05:02 ngày 25/12/2017

VTV.vn -Tình trạng thuốc tránh thai khẩn cấp được mua quá dễ tại các hiệu thuốc ở Đức đã dấy lên mối lo ngại về việc lạm dụng loại thuốc này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản.

Thuốc tránh thai khẩn cấp có cần được kiểm soát hay không là câu hỏi mà nhiều người dân Đức băn khoăn.

Bằng kiến thức lâu năm trong nghề, bác sĩ phụ khoa Gabrielle Stöcker cho rằng việc kiểm soát thuốc tránh thai khẩn cấp là điều cần thiết. Bác sĩ sản phụ khoa Gabrielle Stöcker nói: "Thuốc tránh thai khẩn cấp là một trong những dược phẩm bán không cần đơn. Đây là lỗ hổng trong việc quản lý loại thuốc này".

Chính phủ Đức công bố khảo sát, cho thấy 45% người dân nước này phản đối việc thuốc tránh thai bán quá dễ dàng, trong khi 49% người dân thì hoàn toàn thoải mái với việc này

Không chỉ người dân Đức mà ngay cả các nghị sĩ cũng đau đầu về vấn đề này. Liệu rằng thả nổi thuốc tránh thai khẩn cấp trên thị trường là quyết định đúng đắn hay sai lầm?

Nghị sĩ Karin Maag nói: "Chúng ta phải đặt mình vào những người phụ nữ đó. Phải hiểu rằng họ lo lắng và hoảng sợ, đương nhiên là chưa sẵn sàng sinh em bé nên họ chọn loại thuốc có tác dụng càng nhanh càng tốt".

Vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc quản lý thuốc tránh thai khẩn cấp. Vậy nên việc dùng nó thế nào sẽ giúp người phụ nữ tự do lựa chọn thời điểm sinh con hay sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chính họ, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của người phụ nữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục