Trực thăng vượt biển đưa hai ngư dân bị nạn về đất liền cấp cứu

icon
07:49 ngày 16/07/2018

VTV.vn - Hai ngư dân gặp nạn ở đảo Thuyền Chài (Trường Sa) bị đa chấn thương, được các bác sĩ quân y sơ cấp cứu và gọi hỗ trợ chuyển về đất liền.

Hai ngư dân được đưa về đất liền cấp cứu.

Bác sĩ Trần Văn Thành, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc Phòng) cho biết: Hai ngư dân Lê Văn T. (sinh năm 1990) và Phạm Thanh B. (sinh năm 1997) trú tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) bị đa chấn thương do tai nạn trên ngư trường Trường Sa. Trong đó, bệnh nhân T. bị đa chấn thương, gãy nhiều xương chậu, xương cẳng chân, dập nội tạng, chảy máu ổ bụng; còn bệnh nhân B. bị đa chấn thương ở các chi và mất máu nhiều.

Trước đó, sau khi bị nạn, hai bệnh nhân được chuyển vào đảo Thuyền Chài vào ngày 15/7 và được các bác sĩ quân y trên đảo sơ cứu. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân ngày càng nguy kịch do chấn thương nặng nên chỉ huy đảo Thuyền Chài đã nhanh chóng đề xuất cấp trên có biện pháp hỗ trợ, cấp cứu, chuyển bệnh nhân vào đất liền điều trị chuyên sâu.

Được sự chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, Bệnh viện Quân y 175 đã cử một ekip phẫu thuật cùng nhiều trang thiết bị tham gia bay cấp cứu ra Trường Sa vào rạng sáng 16/7. Tới 9h50 phút cùng ngày các bác sĩ đã có mặt ở đảo để cấp cứu và đưa các bệnh nhân về đất liền điều trị.

Ngay khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân đã nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175.

Sau khi về đến bệnh viện, nhiều chuyên khoa đã nhanh chóng hội chẩn, cấp cứu, xét nghiệm cận lâm sàng để triển khai phẫu thuật, điều trị cho hai ngư dân này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục