TT-Huế: Lần đầu tiên cấy ghép ốc tai điện tử thành công

Phan Hương, Quốc Phương (Ban Thời sự), icon
09:06 ngày 29/06/2016

VTV.vn - Lần đầu tiên, bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy ốc tai điện tử.

Ảnh minh họa. (Ảnh: VTV News)

Người bệnh được đặt một thiết bị chuyển đổi âm thanh thành những tín hiệu điện. Một điện cực chuyển các tín hiệu điện này vào trong ốc tai, kích thích thần kinh thính giác chuyển thành các xung động thần kinh lên não, giúp người khiếm thính có thể nghe được âm thanh.

Thiết bị có tuổi thọ lên đến 75 năm. Càng được cấy sớm thì khả năng sức nghe trở về bình thường càng cao. Hiện bệnh viện Đại học Y Dược Huế đang tiếp tục bổ sung các thiết bị hỗ trợ, phục hồi âm thanh và huấn luyện việc phát âm, giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục khả năng nghe, nói, để hòa nhập cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục