Tỷ lệ thừa cân trên thế giới tăng gấp đôi từ năm 1980

Nga Nguyễn (VTV9), icon
03:59 ngày 24/05/2017

VTV.vn - Thế giới hiện có hơn 1,9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân. Tỷ lệ này đã tăng gấp đôi kể từ năm 1980.

(Ảnh minh họa: BBC)

Dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo về tác hại của bệnh thừa cân, béo phì nhưng số người béo phì vẫn tiếp tục tăng mạnh. Trong hơn 1,9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân, có tới 600 triệu người bị béo phì, chiếm 13% dân số trưởng thành.

Bệnh béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, thiếu máu cục bộ cơ tim và ung thư. Mỗi năm, trên thế giới có ít nhất 2,6 triệu người tử vong có liên quan đến tình trạng thừa cân, béo phì.


Thừa cân làm tăng nguy cơ mắc 11 loại ung thư Thừa cân làm tăng nguy cơ mắc 11 loại ung thư Thừa cân, béo phì đang trở thành 'đại dịch' toàn cầu Thừa cân, béo phì đang trở thành "đại dịch" toàn cầu Những nguyên nhân không ngờ dẫn đến thừa cân và béo phì Những nguyên nhân không ngờ dẫn đến thừa cân và béo phì


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục