Theo tìm hiểu của PV báo Người đưa tin, nhằm vào mong muốn giảm cân nhanh của không ít người, nhiều nhãn hàng đã tung ra các sản phẩm trà giảm cân từ nấm, hoa sâm đất, ngũ cốc... với chiêu quảng cáo rất thu hút. Phần lớn người bán đều cam kết giảm cân thành công. Có nơi còn cam đoan không giảm cân không lấy tiền. Để giảm từ 4-8kg, khách hàng phải chi ra số tiền từ 500.000-1.000.000 đồng cho một liệu trình từ 14-28 ngày.
Điều nguy hiểm, không cần hỏi qua về tiền sử bệnh hay có bất cứ cuộc kiểm tra nào về thể chất, thậm chí nhiều nơi không cần gặp mặt trực tiếp, người tiêu dùng vẫn được phục vụ tận nhà.
Chị Trần Thị Huyền (phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, thấy nhiều thông tin trên facebook về trà giảm cân nên chị rất tò mò. Hầu hết các sản phẩm đều được quảng cáo có chiết xuất từ thiên nhiên như: Gạo lứt, vỏ trấu, sáp ong, đậu nành, trà xanh, rong biển... với các thành phần Conjucgated Linoleic Acid - axít béo giảm mỡ; vitamin E; omega 3; các hoạt chất sinh học thiên nhiên từ Belaunja và Mangastin làm tăng ly giải mỡ trắng, giảm kích thước mô mỡ, đặc biệt ở các vùng tập trung nhiều mỡ như eo, bụng, đùi...
Không chỉ có tác dụng thon gọn cơ thể, người bán còn quảng cáo trà giảm cân giúp làm đẹp da, mượt tóc, chống lão hóa… Tuy nhiên, thấy người bán cam kết có thể giảm đến 10kg trong vòng 1 tháng mà không cần ăn kiêng nên chị Huyền cũng thấy nghi ngại.
Chị Minh Hồng (đường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, mới đây chị đọc được thông tin trên một cửa hàng trực tuyến bán trà giảm cân được chiết xuất từ nấm. Theo quảng cáo, chỉ cần uống 1 hộp (500.000 đồng) trong vòng nửa tháng có thể giảm được 2-4 kg, uống 1 tháng giảm 8-10kg. Người bán cam kết không giảm cân không lấy tiền, chỉ sau 1 tháng sẽ giảm mỡ, đạt được cân nặng lý tưởng. Thậm chí, có loại chỉ sau 5 ngày đã giảm cân nhưng sản phẩm không ghi cảnh báo gì.
"Thấy người bán tiếp thị vậy tôi cũng mua về dùng thử nhưng sau gần 1 tháng tôi mới chỉ giảm 1kg. Không những thế, người lúc nào cũng nôn nao khó chịu", chị Hồng nói.
Cũng liên quan đến trà giảm cân, VTV.vn đưa tin, có trường hợp ở TP.HCM, vì tin theo quảng cáo đã mua trà giảm cân về uống. Sau 1 tháng, chị liên tục đi ngoài và phải nhập viện cấp cứu.
Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên giảng viên bộ môn Dược, ĐH Y Dược TP.HCM, muốn giảm cân phải đồng thời tác động đến hai yếu tố đó là chế độ dinh dưỡng (ăn kiêng) và chế độ tập luyện hợp lý. Những sản phẩm giảm cân cấp tốc hoàn toàn không đáng tin cậy.
Theo các chuyên gia, hiện nay trên thị trường rao bán nhiều sản phẩm giảm cân có chứa những thành phần độc hại. Nhiều người dùng các sản phẩm này nhưng cân nặng không giảm hoặc nếu có lại kèm theo đi tiêu nhiều thì chắc chắn sản phẩm có chứa thuốc xổ, còn đi tiểu nhiều là sản phẩm có chứa thuốc lợi tiểu.
Vì thế, người có nhu cầu giảm cân nên đi khám bác sĩ hoặc chuyên viên dinh dưỡng để được tư vấn, chọn lựa biện pháp thích hợp và an toàn.
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.