Ấn Độ cắt giảm lãi suất lần thứ tư

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/09/2015 23:21 GMT+7

Đồng Rupee Ấn Độ. (Nguồn: thehindubusinessline.com)

VTV.vn - Hôm 29/9, Ngân hàng trung ương Ấn Độ đã cắt giảm lãi suất cơ bản lần thứ tư trong năm nay nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế sau khi chứng kiến lạm phát giảm mạnh.

Ngân hàng trung ương Ấn Độ giảm lãi suất từ 7,25% xuống còn 6,75%, trong khi trước đó các nhà kinh tế đã dự báo lãi suất sẽ giảm xuống còn 7%. Đây là mức lãi suất thấp nhất trong vòng 4 năm rưỡi qua. Động thái này nhằm xóa bỏ rào cản tạo động lực cho người tiêu dùng và nền kinh tế tiếp cận các khoản vay và đầu tư.

Sau 4 lần cắt giảm lãi suất, lãi suất của Ngân hàng trung ương Ấn Độ đã giảm 75 điểm phần trăm so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, mức lãi suất hiện nay vẫn cao hơn nhiều so với các nền kinh tế khác như Mỹ hay Nhật Bản với lãi suất gần bằng 0.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước