Tín dụng tăng trưởng dương trong tháng 3

Diệu Trang-Thứ tư, ngày 02/04/2014 14:14 GMT+7

Đến ngày cuối cùng của tháng 3, tăng trưởng tín dụng đã tăng 0,01%. (Ảnh minh họa/TTXVN)

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tháng 3/2014 cho thấy một thị trường rất khả quan, khi mức tăng trưởng tín dụng đã bắt đầu dương sau hai tháng đầu năm liên tiếp tăng trưởng âm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, tăng trưởng tín dụng theo thống kê đến ngày 23/3/2014 còn âm 0,07% nhưng chỉ sau đó một tuần, đến ngày cuối cùng của tháng 3, con số này đã tăng trưởng dương 0,01%.

Thống đốc đánh giá, con số tăng trưởng tín dụng tháng 3 dù là thấp hơn mức tăng 0,03% của cùng kỳ năm ngoái nhưng xét trên thực tế vẫn là một mức tăng mạnh vì phải “cõng” cả mức tăng trưởng âm liên tiếp của tháng 1 và tháng 2 trước đó.

Theo phân tích của Ngân hàng Nhà nước, việc tăng trưởng tín dụng như vậy là hợp quy luật, không có gì quá lo ngại và mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12 - 14% của năm nay là khả thi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước