Afghanistan đóng cửa vĩnh viễn đại sứ quán ở New Delhi

Quỳnh Chi (Theo AP News)-Chủ nhật, ngày 26/11/2023 06:38 GMT+7

Đại sứ quán Afghanistan ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 30/9. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đại sứ quán Afghanistan ở New Delhi đã bị đóng cửa vĩnh viễn, theo tuyên bố hôm 24/11, do sự không thừa nhận từ Chính phủ Ấn Độ và thiếu sự hỗ trợ ngoại giao.

Trong một thông cáo báo chí, đại diện Đại sứ quán Afghanistan ở New Delhi cho biết, quyết định đóng cửa đại sứ quán nói trên có hiệu lực từ ngày 23/11, sau động thái trước đó của cơ quan ngoại giao này là ngừng hoạt động bắt đầu từ ngày 1/10 do không có chính phủ được quốc tế công nhận ở Kabul. Vào thời điểm đó, họ cho biết sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ lãnh sự khẩn cấp cho công dân Afghanistan.

Đại sứ quán Afghanistan cho biết thêm, quyết định trước đó được đưa ra "với hy vọng lập trường của Chính phủ Ấn Độ sẽ có lợi cho việc tiếp tục hoạt động bình thường của Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan ở New Delhi".

Tuy nhiên, trong 8 tuần kể từ đó, Đại sứ quán Afghanistan ở New Delhi phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn do "áp lực liên tục từ cả Taliban và Chính phủ Ấn Độ nhằm từ bỏ quyền kiểm soát".

Bộ Ngoại giao Ấn Độ không có bình luận ngay lập tức về việc này.

Ấn Độ đã không công nhận chính quyền Taliban, lực lượng nắm quyền ở Afghanistan vào tháng 8/2021 và đã sơ tán nhân viên của New Delhi khỏi Kabul trước khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào hai năm trước. Ấn Độ không còn hiện diện ngoại giao ở Afghanistan. Ấn Độ cho biết sẽ tuân theo sự chỉ đạo của Liên hợp quốc trong việc quyết định có công nhận chính quyền Taliban hay không.

Afghanistan đóng cửa vĩnh viễn đại sứ quán ở New Delhi - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Đại sứ quán Afghanistan ở New Delhi được vận hành bởi các nhân viên ngoại giao do Chính phủ Afghanistan tiền nhiệm của Tổng thống bị lật đổ Ashraf Ghani bổ nhiệm, với sự cho phép của Chính phủ Ấn Độ.

Trong tuyên bố hôm 24/11, phái bộ ngoại giao Afghanistan thông tin, không có nhà ngoại giao nào từ Cộng hòa Afghanistan ở Ấn Độ và những người phục vụ đại sứ quán đã đến nước thứ ba một cách an toàn.

"Những cá nhân duy nhất có mặt ở Ấn Độ là các nhà ngoại giao có liên hệ với Taliban", họ nói và cho biết thêm rằng sứ mệnh đã được bàn giao lại cho Chính phủ Ấn Độ. "Bây giờ Chính phủ Ấn Độ quyết định số phận của phái bộ ngoại giao Afghanistan, liệu có tiếp tục đóng cửa hay không hoặc xem xét các lựa chọn thay thế, bao gồm cả khả năng giao nó cho các "nhà ngoại giao" của chính quyền Taliban".

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn thông tin, công dân Afghanistan chiếm khoảng 1/3 trong số gần 40.000 người tị nạn mà cơ quan này đã đăng ký ở Ấn Độ, không bao gồm những người đã đăng ký thông qua các cơ quan khác.

Đại sứ quán Afghanistan xác nhận, cộng đồng người Afghanistan ở Ấn Độ đã suy giảm đáng kể trong hai năm qua, trong đó nhiều người tị nạn, sinh viên và những người khác rời khỏi đất nước. Con số này đã giảm gần một nửa kể từ tháng 8/2021 và số lượng thị thực được cấp rất hạn chế trong thời gian này.

Vào năm 2022, Ấn Độ đã gửi cho Afghanistan các hàng hóa cứu trợ, bao gồm lúa mì, thuốc men, vaccine ngừa COVID-19 và quần áo mùa đông nhằm hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu hụt ở Afghanistan với nền kinh tế vốn đã bị chiến tranh tàn phá và đang trên bờ vực sụp đổ.

Pakistan trục xuất hàng nghìn người Afghanistan di cư trái phép Pakistan trục xuất hàng nghìn người Afghanistan di cư trái phép

VTV.vn - Thống kê của truyền thông Pakistan trong 24 giờ qua cho thấy, chính phủ nước này đã trục xuất thêm hơn 6.500 người di cư Afghanistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước