Ai Cập và Iraq thắt chặt quan hệ nhằm chống IS

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 18/12/2014 05:00 GMT+7

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukri. (Ảnh: Reuters)

Ai Cập đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Iraq nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đây là chính là trọng tâm chuyến thăm Iraq của Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukri.

Ngay khi đặt chân đến Thủ đô Baghdad hôm 17/12, ông Shoukri đã hội đàm với người đồng cấp Iraq Al- Jaafari và các nhà lãnh đạo nước này về những nỗ lực và các kế hoạch của hai bên trong cuộc chiến chống lại IS.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về các biện pháp chống lại các phần tử nổi dậy ở bán đảo Sinai. Phong trào nổi dậy đã khiến hàng trăm người thuộc lực lượng an ninh Ai Cập thiệt mạng.

Với lực lượng quân đội hùng hậu, và dày dạn kinh nghiệm chiến đấu bậc nhất tại khu vực Trung Đông, Ai Cập được coi là đồng minh có ý nghĩa sống còn của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, cuối tháng 10 vừa qua, Ai Cập tuyên bố sẽ không gửi quân tham gia trực tiếp vào cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu chống lực lượng IS tại Iraq và Syria, ngay cả khi các cuộc không kích của Mỹ không đủ để đánh bại lực lượng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước