Ấn Độ kỷ niệm 68 năm Ngày Cộng hòa

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 27/01/2017 06:00 GMT+7

Quân đội Ấn Độ phô diễn sức mạnh. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 26/1, Ấn Độ đã biểu dương sức mạnh quân sự trong cuộc diễu binh ở trung tâm thủ đô New Delhi kỷ niệm 68 năm Ngày Cộng hòa.

Tham dự buổi lễ có Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, Phó Tổng thống Hamid Ansari, Thủ tướng Narendra Modi và Thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang ở thăm nước này.

Mở màn cuộc diễu binh là đội hình máy bay của Không lực Ấn Độ bay biểu diễn qua lễ đài. Tiếp đó, 3 binh chủng thuộc các lực lượng vũ trang Ấn Độ gồm lục quân, không quân và hải quân diễu hành. Bên cạnh đó, một lực lượng quân sự của UEA cũng tham gia diễu hành tại cuộc diễu binh hoành tráng này. Đây là lần đầu tiên, một lực lượng quân đội nước ngoài tham gia một sự kiện như vậy ở Ấn Độ.

Ấn Độ trở thành nước Cộng hòa vào ngày 26/1/1950 khi Hiến pháp nước này bắt đầu có hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước