Ấn Độ - Trung Quốc tăng cường hợp tác kinh tế

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 18/09/2014 17:56 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Internet)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (18/9) đã tới New Dehli và hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi.

Đây là những hoạt động chính thức trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày đến Ấn Độ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại giữa hai nước.

Lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình hôm nay đã được tổ chức tại dinh Tổng thống Ấn Độ ở Thủ đô New Delhi. Ông Tập Cận Bình sau đó đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, với mục đích là thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ. Hai bên dự kiến sẽ kí kết một loạt các thỏa thuận kinh tế quan trọng trong dịp này.

Trước đó, hôm 17/9, Chủ tịch Trung Quốc đã tới thăm bang miền Tây Gujarat, cũng là quê hương của Thủ tướng Ấn Độ Modi. Tại đây, hai bên đã kí kết một số thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận xây dựng một khu công nghiệp với sự hỗ trợ của Trung Quốc ở bang này.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, Trung Quốc dự kiến sẽ công bố các quỹ để giúp Ấn Độ nâng cấp các dự án tàu hỏa, sản xuất và cơ sở hạ tầng.

Mặc dù có nhiều bất đồng trong vấn đề phân giới, thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt gần 70 tỷ USD/năm.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước