Áo thúc đẩy ngoại giao Nga - phương Tây

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/06/2018 07:32 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Áo Sebastian Kurz trong một cuộc gặp ở Moscow. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Giới chức Áo khẳng định sẽ thúc đẩy đối thoại giữa Nga với phương Tây nhằm làm giảm căng thẳng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ở Áo, một trong những chuyến công du hiếm hoi tới Tây Âu thời gian gần đây. Các lệnh trừng phạt mà EU nhắm vào Nga là một chủ đề trong các cuộc thảo luận.

Giới chức Áo khẳng định sẽ thúc đẩy đối thoại giữa Nga với phương Tây nhằm làm giảm căng thẳng. Áo cũng bày tỏ mong muốn đăng cai các cuộc gặp giữa hai bên, với sự tham dự của nhiều tổ chức quốc tế trong khuôn khổ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt và bảo hộ gây phương hại cho tất cả các bên liên quan. Ông Putin khẳng định các bên đều có lợi trong việc dỡ bỏ những lệnh trừng phạt Nga.

Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và phương Tây: Tình hình sẽ xấu đến mức nào? Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và phương Tây: Tình hình sẽ xấu đến mức nào?

VTV.vn - Với việc những đòn ăn miếng trả miếng từ các bên chưa có dấu hiệu ngừng lại, giới phân tích đã đặt ra câu hỏi, liệu tình hình hiện nay có thể xấu thêm đến thế nào?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước