Australia đầu tư 400 triệu USD bảo tồn rạn san hô Great Barrier

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 01/05/2018 14:24 GMT+7

Ảnh: Hamilton Island

VTV.vn - Australia cam kết đầu tư 500 triệu AUD (khoảng 400 triệu USD) cho các dự án cải tạo và bảo tồn rạn san hô Great Barrier - rạn san hô lớn nhất thế giới.

Giới chức Australia cho biết, khoản tiền nói trên sẽ được chi cho các dự án cải thiện chất lượng nước, diệt trừ các loài sinh vật có hại đối với san hô và mở rộng các nỗ lực cải tạo và bảo tồn biển.

Đây là khoản đầu tư riêng lẻ lớn nhất của Australia trong công tác bảo tồn Great Barrier, gìn giữ sự sống của rạn san hô này, đồng thời bảo vệ 64.000 việc làm phụ thuộc vào di sản thiên nhiên Great Barrier cũng như chi cho các hoạt động khác. 

Cam kết trên được đưa ra trong bối cảnh rạn san hô này đang bị hủy hoại trên diện rộng do hiện tượng tẩy trắng, hệ lụy từ tình trạng nước biển ấm lên bởi tác động của biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước