Vụ bắt cóc con tin ở Australia:

Cảnh sát xác định được danh tính nghi phạm

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ hai, ngày 15/12/2014 09:16 GMT+7

Man Haron Monis, một người Iran đang tị nạn chính trị tại Australia, được cho là nghi phạm thực hiện vụ bắt cóc tại quán Lindt, Sydney. (Ảnh: ABC)

Tờ ABC cho hay, phía cảnh sát Australia tin rằng họ đã xác định được nghi can của vụ bắt cóc con tin đang diễn ra tại Sydney.

Cảnh sát xác định được nghi phạm vụ bắt cóc con tin

Khoảng 21h00 giờ Việt Nam, nhiều tờ báo Australia và thế giới đều đồng loạt đăng tải thông tin cho rằng cảnh sát Australia đã xác định được danh tính của nghi phạm thực hiện vụ bắt cóc tại quán Lindt trong ngày 15/12/2014.

Đối tượng tình nghi được xác định ở đây là Man Haron Monis, một người Iran đang tị nạn chính trị tại Australia. Monis đang được tại ngoại sau khi bị cáo buộc nhiều hành động bạo lực, trong đó có tội sát hại người vợ cũ. Ngoài ra, người đàn ông này cũng đang phải đối mặt với hơn 40 tội danh tấn công tình dục và bị buộc tội gửi những lá thư có nội dung xúc phạm tới nhiều gia đình thân nhân của các binh sĩ Úc đã khuất.

Được biết, hiện cảnh sát vẫn đang trong quá trình đàm phán với Monis để có thể giải cứu các con tin còn đang bị tên này kiểm soát.

Luật sư cũ của Monis tin rằng tên này đang bị cô lập và hoạt động một mình chứ không thuộc tổ chức nào.

-----------------

Một số hãng truyền thông cũng đưa tin: Kẻ bắt giữ con tin cho biết đã có 4 quả bom được cài tại Sydney trong đó có 2 quả được cài ngay trong quán Lindt. Tuy nhiên cảnh sát chưa xác nhận thông tin trên. Thủ tướng Tony Abbott cho biết có thể có động cơ chính trị sau vụ bắt cóc này. Hiện lực lượng cảnh sát bang New South Wales đã được huy động tối đa để xử lý vụ việc.

5 con tin hoảng loạn chạy ra ngoài

Kẻ bắt giữ con tin ở quán cafe Lindt Chocolat Cafe được cho là đã yêu cầu một lá cờ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và được nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng Australia Tony Abbott.

Các tin con đã hoảng loạn chạy ra ngoài

Các tin con đã hoảng loạn chạy ra ngoài (Ảnh: AP)

Thông tin mới nhất được kênh truyền hình CNN vừa cập nhật: Đã có năm con tin chaỵ thoát khoải quán cafe nơi vài giờ qua đã đang trở thành tâm điểm của truyền thông Australia và thế giới với vụ bắt giữa con tin số lượng lớn. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ số lượng người còn bị giữ trong quán cafe.

Hiện hàng trăm cảnh sát đã được điều động tới khu vực của quán cafe Lind Chocolat Cafe vốn là nơi vô cùng nhộn nhịp trong thành phố đông dân nhất của Úc.

Thủ tướng Australia: Chưa rõ động cơ chính trị của vụ bắt cóc con tin

Phát biểu với các nhà báo từ thủ đô Canberra, Thủ tướng Tony Abbott cho biết, hiện vẫn chưa rõ vụ bắt cóc con tin có mang động cơ chính trị hay không, mặc dù có một số dấu hiệu cho thấy có khả năng này.

Lực lượng an ninh ngay lập tức được triển khai (Ảnh: CNN)

Lực lượng an ninh ngay lập tức được triển khai (Ảnh: CNN)

Những hình ảnh được chiếu trên truyền hình Australia cho thấy, một số con tin giơ tay lên đầu và người ta cũng có thể nhìn thấy một lá cờ đen viết chữ Arab, giống như kiểu của các tổ chức thánh chiến thường sử dụng.

Khu vực nhà hát Sydney, điểm du lịch nổi tiếng của Australia đã được sơ tán sau khi người ta phát hiện một túi khả nghi ngay sau vụ bắt giữ con tin.

Hàng trăm cảnh sát có vũ trang đã được triển khai đến hiện trường vụ bắt giữ con tin. Văn phòng Thủ tướng Australia cho biết, Ủy ban an ninh quốc gia Australia sẽ được triệu tập để thảo luận về biện pháp đối phó với vụ việc này.

Con tin trong quán cafe ở thành phố Sydney (Nguồn: nydailynews.com)

Con tin trong quán cafe ở thành phố Sydney (Nguồn: nydailynews.com)

Nhiều con tin bị bắt giữ tại quán cafe ở Sydney

Hình ảnh từ hiện trường qua cửa sổ của quán cho thấy có ít nhất 3 con tin giơ tay đầu hàng. Lực lượng chức năng Australia lo ngại đây là một vụ tấn công có liên quan tới các phần tử Hồi giáo do người ta cũng nhìn thấy qua cửa sổ một lá cờ màu đen có dòng chữ Arab. Lá cờ này cũng được giơ lên sau lưng các con tin. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ, có thể là súng ngắn. Số con tin bị bắt giữ có thể lên tới hàng chục người.

Ngay lập tức, hàng chục nhân viên cảnh sát Australia được trang bị vũ khí hạng nặng với quần áo bảo hộ đã tới phong tỏa hiện trường. Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực này. Cảnh sát cũng chặn các tàu và xe bus. Các nhà điều hành tàu cho biết đã có một lời đe dọa đánh bom tại Martin Place.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước