Australia xét xử 3 nghi phạm khủng bố

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/08/2017 06:14 GMT+7

Australia buộc tội khủng bố đối tượng đốt đền thờ Hồi giáo. Ảnh minh họa: EPA

VTV.vn - Cảnh sát Australia hôm 20/8 đã tiến hành phiên xét xử 3 đối tượng về tội khủng bố.

Đây là các đối tượng đã phóng hỏa một đền thờ Hồi giáo dòng Shii'te ở Menbourne, thành phố lớn thứ hai của nước này, hồi cuối năm ngoái.

Cảnh sát Australia cho biết 3 đối tượng này đều bị tiêm nhiễm tư tưởng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và có ý định chia rẽ cộng đồng người Hồi giáo. Nếu bị kết tội, 3 đối tượng này có thể đối mặt với án tù chung thân.

Kể từ năm 2014, Australia đã được đặt trong tình trạng cảnh giáo cao độ do các vụ tấn công liên quan đến các tay súng cực đoan trở về quê nhà sau khi tham chiến ở Trung Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước