Burundi đóng cửa biên giới với Rwanda

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 13/01/2024 07:10 GMT+7

Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye (phải) và Tổng thống Rwanda Paul Kagame. (Ảnh: Dispatch)

VTV.vn - Burundi đã tuyên bố đóng cửa biên giới với Rwanda, đồng thời đình chỉ quan hệ ngoại giao với nước láng giềng Đông Phi này.

Ông Martin Niteretse, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Burundi, cho biết hôm 11/1 rằng quyết định đóng cửa biên giới và đình chỉ quan hệ ngoại giao với Rwanda được đưa ra nhằm phản ứng với việc Kigali bị cáo buộc hỗ trợ cho một nhóm nổi dậy thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Bộ trưởng Niteretse thông báo rằng Chính phủ Burundi đã bắt đầu trục xuất các công dân Rwanda.

"Chúng tôi đã đình chỉ mọi quan hệ với Rwanda. Nước này đang chứa chấp những tên tội phạm gây bất ổn cho Burundi", hãng tin AP dẫn lời ông Niteretse trong cuộc gặp với các quan chức an ninh ở tỉnh Kayanza, gần biên giới Rwandan. "Tất cả các biên giới đều bị đóng cửa. Chúng tôi không cần người Rwanda ở đây. Và ngay cả những người đang ở trên lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi cũng đã đuổi họ ra ngoài".

Tháng 12/2023, Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye đã cáo buộc người đồng cấp Rwanda cho tổ chức và huấn luyện lực lượng dân quân RED-Tabara, nhóm tuyên bố chống lại sự kiểm soát chính trị của Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ, đảng cầm quyền tại Burundi từ năm 2005.

Nhóm này, bị Chính phủ Burundi coi là tổ chức khủng bố, đã bị cáo buộc thực hiện một loạt vụ tấn công ở quốc gia không giáp biển này kể từ năm 2015. Các tay súng đã nhận trách nhiệm về một vụ tấn công vào ngày 22/12/2023 ở gần biên giới phía Tây của Burundi với Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, bao gồm cả nhân viên an ninh, và 9 người khác bị thương.

Trước đó, Rwanda đã bác bỏ các cáo buộc. Yolande Makolo, người phát ngôn của Chính phủ Rwanda, nói với Reuters hôm 11/1 rằng chính phủ nước này đã biết về quyết định đình chỉ quan hệ ngoại giao của Burundi thông qua các thông cáo truyền thông: "Quyết định đáng tiếc này sẽ hạn chế sự di chuyển tự do của người dân và hàng hóa giữa hai nước, đồng thời vi phạm các nguyên tắc hợp tác và hội nhập khu vực của Cộng đồng Đông Phi".

Rwanda cũng bị CHDC Congo cáo buộc tài trợ cho các chiến binh M23, một nhóm nổi dậy liên quan đến bạo lực chết người ở quốc gia Trung Phi giàu khoáng sản này. Tổng thống Congo Felix Tshisekedi, người đã đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử gần đây ở nước này, đã đe dọa sẽ tuyên chiến với Kigali nếu nước này tiếp tục ủng hộ phiến quân M23.

Các chuyên gia của Liên hợp quốc trước đây đã báo cáo rằng Rwanda đang trang bị vũ khí cho nhóm M23 ở CHDC Congo, cũng như cung cấp đào tạo, tài chính và hỗ trợ hậu cần cho phiến quân ở Burundi. Chính phủ Rwanda phủ nhận các cáo buộc, coi đây là những nỗ lực nhằm kích động bất hòa trong khu vực.

Phần Lan gia hạn đóng cửa biên giới với Nga Phần Lan gia hạn đóng cửa biên giới với Nga Ai Cập đóng cửa biên giới Rafah với Gaza Ai Cập đóng cửa biên giới Rafah với Gaza Latvia đóng cửa biên giới với Belarus Latvia đóng cửa biên giới với Belarus

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước