Châu Phi đứng trước mối đe dọa hiện hữu từ IS

Theo VOV-Thứ hai, ngày 11/12/2017 22:12 GMT+7

Các tay súng IS. Ảnh: NBC News.

VTV.vn - Việc IS thất thế tại Iraq và Syria có thể tạo ra làn sóng các tay súng tháo chạy mang theo tư tưởng cực đoan và bạo lực về quê hương.

Một quan chức an ninh hàng đầu của Liên minh châu Phi (AU) ngày 10/12 cảnh báo, khoảng 6.000 người châu Phi tham gia chiến đấu cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria có thể sẽ trở về nước, kêu gọi các quốc gia chuẩn bị đối phó với mối đe dọa này.

Cao ủy Liên minh châu Phi về an ninh và hòa bình Smail Chergui cho biết, những tay súng trở về nước có thể là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và sự ổn định quốc gia. Các nước Châu Phi cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa, chia sẻ thông tin tình báo để đối phó với mối đe dọa này.

Hàng chục nghìn tay súng nước ngoài đã tham gia IS kể từ năm 2014. Tuy nhiên, nhóm khủng bố này đang bị mất hầu hết các khu vực kiểm soát tại Iraq và Syria. Hiện có nhiều lo ngại việc IS thất thế tại Iraq và Syria có thể tạo ra làn sóng các tay súng nước ngoài tháo chạy về nước, mang theo các tư tưởng cực đoan và bạo lực về quê hương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước