Crimea tiến hành bầu cử địa phương

Hoàng Long-Thứ hai, ngày 15/09/2014 06:30 GMT+7

Cử tri Crimea đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân về hồi tháng 3/2013. (Ảnh: ITAR-TASS)

Hôm 14/9, cử tri Cộng hòa Crimea thuộc Nga đã bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử địa phương.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Crimea được sáp nhập với Nga hồi tháng 3 vừa qua.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Crimea đã tham gia bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu ở thành phố Simferopol. Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri sẽ lựa chọn trong số 803 ứng cử viên đại diện cho 64 Đảng và tổ chức để bầu ra 75 ghế trong Quốc hội của Crimea.

Ông Seitumer Nimatullahi, Lãnh đạo Đảng Crimea thống nhất cho biết: “Tôi tin là cuộc bầu cử này sẽ công bằng. Rất nhiều nhà phân tích chính trị đã phỏng đoán về việc liệu người dân có đi bầu cử hay không. Còn tôi tin chắc rằng tất cả mọi người sẽ tham gia bầu cử. Chúng ta sẽ có được kết quả vào tối nay”.

Đây là lần đầu tiên cử tri Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol được tham gia vào cuộc bỏ phiếu cùng cả nước Nga.

Cũng trong ngày 14/9, 64.000 điểm bỏ phiếu trên khắp nước Nga cũng đón các cử tri tham gia cuộc bầu cử địa phương để bầu ra 30 trong tổng số 85 người đứng đầu các vùng của Nga.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước