Diễn đàn ARF: Các Bộ trưởng bày tỏ quan ngại về tình hình trên Biển Đông

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/08/2017 22:20 GMT+7

VTV.vn - Tại diễn đàn ARF, các Bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến tình hình trên Biển Đông thời gian vừa qua.

Sau các Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và 3 đối tác đối thoại, vào chiều nay (7/8) tại Manila (Philppines) cũng đã diễn ra Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF).

Đây là diễn đàn quan trọng để các nước thành viên cùng trao đổi tình hình an ninh trong khu vực. Đại diện 27 quốc gia đã tham dự diễn đàn, tuy nhiên ARF là phiên họp kín.

Theo thông tin được cung cấp tới báo chí, tại diễn đàn ARF lần này, các Bộ trưởng đã nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động Hà Nội; thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn ARF và hợp tác về các lĩnh vực ưu tiên như: chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh biển, cứu trợ thảm họa, chống phổ biến vũ khí, giải trừ quân bị và gìn giữ hòa bình.

Hội nghị đã thông qua 2 Tuyên bố Bộ trưởng Ngoại giao ARF về Đánh bắt cá trái phép và Phòng chống ma túy.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, nổi lên là tình hình Biển Đông, Bán đảo Triều Tiên và các thách thức an ninh mới như: khủng bố và bạo lực cực đoan, an ninh mạng.

Riêng về Biển Đông, các Bộ trưởng bày tỏ quan ngại về những diễn biến tình hình vừa qua, trong đó có các hoạt động đơn phương như quân sự hóa, xây dựng trên các cấu trúc tranh chấp. Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không trên Biển Đông; nhấn mạnh các bên liên quan cần giải quyết hòa bình các tranh chấp, kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc nhất trí thông qua khung Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) làm cơ sở thúc đẩy, đàm phán xây dựng một COC hiệu quả và thực chất.

ASEAN kêu gọi không quân sự hóa trên Biển Đông ASEAN kêu gọi không quân sự hóa trên Biển Đông

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 tại Manila, Philippines, đã ra thông cáo chung, kêu gọi không quân sự hóa ở biển Đông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước