Du lịch Pháp thiệt hại do lo ngại khủng bố

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/08/2016 20:34 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù an ninh đã được siết chặt tại các địa điểm du lịch thế nhưng số lượng khách du lịch xuất hiện tại các địa điểm nổi tiếng ở Pháp đã giảm hẳn.

Theo Bộ Du lịch Pháp, thời gian khách du lịch nước ngoài lưu trú tại các khách sạn của nước này trong tháng 7 đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại thành phố Nice, nơi xảy ra vụ tấn công xe tải hôm 14/7 khiến 85 người thiệt mạng, số lượng khách đặt tour tới thành phố này đã lao dốc tới 57% chỉ trong tuần thứ ba của tháng 7.

Theo các chuyên gia ngành du lịch, bên cạnh lý do khủng bố, các vụ biểu tình bạo lực và nạn cướp giật nhằm vào du khách châu Á cũng khiến khách du lịch nước ngoài quay lưng với nước Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước