EU công bố kế hoạch ngăn chặn ô nhiễm vi nhựa

BTS, TTXVN-Thứ ba, ngày 17/10/2023 17:22 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty)

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) hôm 16/10 đã trình bày kế hoạch hạn chế ô nhiễm do rò rỉ vi nhựa từ các hạt nhựa cỡ nhỏ được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp.

Trong đó, Ủy ban châu Âu đưa ra các quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty sử dụng vật liệu này.

Trong khuôn khổ kế hoạch mới, các nhà khai thác viên nhựa tại EU sẽ phải thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm hạn chế việc để hạt vi nhựa thoát ra ngoài môi trường do xử lý sai cách. Nếu xảy ra sự cố, các công ty này sẽ phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ và thực hiện các hoạt động làm sạch nếu cần thiết. Trong trường hợp vi phạm, những công ty này có thể bị xử phạt.

Những viên nhựa cỡ nhỏ là nguyên liệu cơ bản đối với hầu hết hoạt động sản xuất nhựa trên thế giới, từ cản xe ô tô cho tới những chiếc bát nhựa. Có khoảng 52.000 đến 184.000 tấn viên nhựa thải ra ngoài môi trường mỗi năm do xử lý không đúng phương pháp trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Ủy ban châu Âu hy vọng, đề xuất trên sẽ làm giảm 74% lượng nhựa viên thải ra ngoài môi trường.

EU công bố kế hoạch ngăn chặn ô nhiễm vi nhựa - Ảnh 1.

(Ảnh: Surfers Against Sewage)

Trước đó, vào ngày 2/6, đại diện của 175 quốc gia tham dự vòng đàm phán thứ hai của Liên hợp quốc về hiệp định ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa diễn ra ở Paris đã nhất trí sẽ soạn thảo bản dự thảo đầu tiên của hiệp định này vào cuối tháng 11/2023.

Ủy ban thương lượng liên chính phủ đã kêu gọi chuẩn bị dự thảo đầu tiên về "một công cụ ràng buộc về pháp lý" trước khi diễn ra vòng đàm phán thứ ba tại Nairobi, Kenya vào tháng 11 tới, với mục tiêu hoàn tất hiệp định vào năm 2024.

Trong tự nhiên, hạt vi nhựa được tìm thấy trong băng gần Bắc Cực và trong cá sống ở các tầng sâu nhất và tối nhất của đại dương. Cứ mỗi phút, lượng rác thải nhựa tương đương một xe tải chở rác lại được đổ vào các đại dương.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), bên cạnh tác động đến môi trường, nhựa cũng đang làm Trái đất nóng lên, chiếm hơn 3% lượng khí thải của toàn cầu vào năm 2019.

Với các xu hướng hiện nay, sản lượng nhựa được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch hàng năm sẽ tăng gần gấp 3 vào năm 2060, lên 1,2 tỉ tấn, trong khi lượng rác thải nhựa sẽ vượt 1 tỉ tấn.

Nhật Bản: Phát hiện hạt vi nhựa trong các đám mây Nhật Bản: Phát hiện hạt vi nhựa trong các đám mây Tìm thấy hạt vi nhựa trong mô tĩnh mạch người Tìm thấy hạt vi nhựa trong mô tĩnh mạch người Hạt vi nhựa được tìm thấy trong 75% cá ở New Zealand Hạt vi nhựa được tìm thấy trong 75% cá ở New Zealand

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước