EU đạt thỏa thuận về siết chặt sử dụng, kinh doanh súng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/12/2016 07:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: PBS)

VTV.vn - Ngày 20/12, 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận siết chặt các quy định về sử dụng và kinh doanh súng.

Theo thông báo của EU, 28 nước thành viên của khối đã đạt được một thỏa thuận chính trị với Nghị viện châu Âu về việc siết chặt Luật sử dụng súng có hiệu lực từ năm 1991. Thỏa thuận này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng tấn công khủng bố ngày càng gia tăng nhằm vào nhiều quốc gia tại "lục địa già" .

Theo quy định mới, mọi thông tin về các thương vụ mua bán vũ khí đều phải lưu giữ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Các bộ phận của khẩu súng đều phải dán nhãn. Bên cạnh đó, các nhà chức trách châu Âu quy định, súng ngắn cải biên từ súng trường được sử dụng trong nhà hát buộc phải đăng ký dưới dạng vũ khí ban đầu. Các loại súng bán tự động trên 20 viên đạn và súng dài bán tự động trên 10 viên đạn cũng bị cấm sử dụng.

Hiện thỏa thuận này đang chờ sự thông qua của Nghị viện châu Âu.

Tổng thống Mỹ sẽ ban hành quy định mới về súng đạn Tổng thống Mỹ sẽ ban hành quy định mới về súng đạn Tổng thống Mỹ kêu gọi siết chặt quản lý súng Tổng thống Mỹ kêu gọi siết chặt quản lý súng Nhà Trắng kêu gọi siết chặt kiểm soát súng đạn sau vụ phóng viên bị bắn chết Nhà Trắng kêu gọi siết chặt kiểm soát súng đạn sau vụ phóng viên bị bắn chết


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước