EU trừng phạt nhà sản xuất kim cương hàng đầu châu Âu Alrosa

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ sáu, ngày 05/01/2024 11:53 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Hãng Alrosa của Nga và giám đốc điều hành của công ty này đã trở thành mục tiêu của lệnh cấm nhập khẩu kim cương được sản xuất trong nước từ EU.

EU đã bổ sung công ty khai thác kim cương khổng lồ Alrosa của Nga cũng như Giám đốc điều hành Pavel Marinychev của công ty này vào danh sách đen trừng phạt, Hội đồng châu Âu thông báo trên trang web chính thức hôm 3/1.

Theo thông báo, quyết định này bổ sung cho lệnh cấm nhập khẩu kim cương của Nga mà Brussels đã đưa vào gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine vào giữa tháng 12/2023.

Tuyên bố của Hội đồng châu Âu nêu rõ: "Hôm nay, Hội đồng châu Âu đã đưa ra các biện pháp hạn chế bổ sung đối với một cá nhân và một thực thể chịu trách nhiệm về các hành động phá hoại hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine".

Thông báo lưu ý rằng ngành công nghiệp kim cương có tầm quan trọng chiến lược đối với nền kinh tế Nga và đặc biệt là Alrosa có mối quan hệ đối tác lâu dài với Lực lượng vũ trang Nga. Do đó, Alrosa "tham gia vào một lĩnh vực kinh tế cung cấp nguồn doanh thu đáng kể cho nền kinh tế Nga, Chính phủ Liên bang Nga".

EU trừng phạt nhà sản xuất kim cương hàng đầu châu Âu Alrosa - Ảnh 1.

(Ảnh: Deutsche Welle)

Alrosa đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của giới truyền thông. Công ty này là nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới, với 95% thị phần của Nga và chiếm 27,5% sản lượng kim cương toàn cầu. Công ty có quyền tiếp cận khoảng 1/3 trữ lượng kim cương của thế giới và xuất khẩu hơn 90% số kim cương mà công ty khai thác được.

Lệnh cấm của EU đối với kim cương Nga một phần có hiệu lực vào ngày 1/1/2024, khi các hạn chế nhập khẩu kim cương phi công nghiệp được sản xuất hoặc chế biến ở Nga có hiệu lực. Lệnh cấm gián tiếp nhập khẩu kim cương của Nga được gia công ở nước thứ ba, bao gồm cả đồ trang sức có nguồn gốc từ Nga, sẽ dần được áp dụng từ ngày 1/3 năm nay. Đến tháng 9, khối này cũng có kế hoạch đưa ra cơ chế theo dõi để giúp cơ quan chức năng xác định nguồn gốc của kim cương nhập khẩu, qua đó tránh được các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt.

Các hạn chế của EU phản ánh và trùng khớp với các biện pháp chống lại kim cương Nga của các nước G7.

Nga coi lệnh cấm kim cương là bằng chứng cho thấy, các quốc gia phương Tây đã phần lớn hết dư địa đối với các khu vực, ngành mà họ có thể trừng phạt nước này. Moscow chủ yếu chuyển hướng hoạt động buôn bán kim cương của mình sang các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, UAE, Armenia và Belarus. Những thị trường này đã chứng kiến lượng nhập khẩu kim cương thô và kim cương cắt từ Nga tăng mạnh vào năm 2022. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 12/2023 cho biết, Nga bị từ lâu đã chuẩn ứng phó những hạn chế đối với ngành công nghiệp kim cương của mình và có các công cụ để chống lại các hạn chế.

Lệnh cấm kim cương của Nga có hiệu lực Lệnh cấm kim cương của Nga có hiệu lực

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2024, những hạn chế của phương Tây đối với việc nhập khẩu trực tiếp kim cương của Nga bắt đầu có hiệu lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước