Facebook đối mặt với khả năng bị điều trần trước Quốc hội Mỹ

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 21/03/2018 18:34 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện điều tra riêng rẽ, nhằm xác định liệu Facebook có vi phạm các quy định bảo mật thông tin cá nhân hay không.

Vụ việc nóng nhất các trang báo và các mạng xã hội ngày hôm nay (21/3) là cáo buộc nhằm vào một công ty phân tích dữ liệu và tư vấn chính trị đã khai thác trái phép thông tin cá nhân của 50 triệu người dùng Facebook.

Facebook rất có thể sẽ vướng vào vòng lao lý. Thông tin mới đây cho thấy Ủy ban Thương mại Liên bang của Mỹ, cơ quan chuyên bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đang tiến hành điều tra khả năng Facebook vi phạm quyền riêng tư của hàng chục triệu người dùng trên mạng xã hội này.

Chưa hết, mới đây Bộ trưởng Bộ Tư pháp của New York và Masachusetts đã tuyên bố mở cuộc điều tra riêng rẽ của các bang này, về khả năng Facebook phạm luật. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ cũng vào cuộc. Nhiều nghị sĩ, nhất là phe Dân chủ tại quốc hội đã yêu cầu triệu tập lãnh đạo Facebook đến điều trần. Ngoài những câu hỏi tại sao, điều họ muốn là chỉnh đốn lại ngành công nghiệp số khổng lồ.

Nếu Facebook phạm luật, ước tính chỉ riêng tiền đền bù cho 50 triệu người dùng bị xâm phạm trái phép thông tin cá nhân, mạng xã hội khổng lồ này có thể mất đến 2.000 tỷ USD.

Cộng đồng mạng đòi tẩy chay Facebook trước bê bối lộ thông tin người dùng Cộng đồng mạng đòi tẩy chay Facebook trước bê bối lộ thông tin người dùng Facebook quay cuồng trong khủng hoảng: Mark Zuckerberg đang ở đâu? Facebook quay cuồng trong khủng hoảng: Mark Zuckerberg đang ở đâu? Lỗ hổng kinh doanh dữ liệu của Facebook Lỗ hổng kinh doanh dữ liệu của Facebook

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước