Cơ quan Thống kê Quốc gia Italy (ISTAT) cho biết 5,75 triệu người ở nước này sống trong tình trạng nghèo đói tuyệt đối vào năm 2023, tăng từ 5,67 triệu người vào năm 2022 và 5,32 triệu người vào năm 2021. Năm 2023, nhóm này chiếm tới 9,8% dân số Italy.
ISTAT định nghĩa một người sống trong cảnh nghèo đói tuyệt đối là người thiếu các nguồn lực để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của họ cho "mức sống chấp nhận được" như thực phẩm và nước uống sạch, quần áo, chăm sóc sức khỏe và nhà ở.
Dữ liệu của ISTAT cho thấy mức nghèo tuyệt đối cao nhất được báo cáo ở các khu vực miền Nam, người dân chủ yếu làm nghề nông. Trong khi đó, khu vực miền Bắc Italy với người dân làm việc chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp hóa có mức nghèo tuyệt đối thấp nhất. Tuy nhiên, báo cáo ghi nhận mức độ nghèo đói ở các khu vực phía Bắc tăng nhanh hơn so với các khu vực khác của nước này.
Một người ăn xin ở Rome, Italy vào ngày 26/3/2024. (Ảnh: AFP)
Giới trẻ là nhóm nhân khẩu học bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 14% người Italy dưới 18 tuổi sống trong tình trạng nghèo đói tuyệt đối, so với 11,9% những người trong độ tuổi từ 18 đến 34. Trong khi đó, chỉ 6,2% người Italy trên 65 tuổi sống trong khu vực này thuộc nhóm kinh tế thấp nhất.
ISTAT cho biết yếu tố chính đằng sau tỷ lệ ngày càng tăng người dân sống trong cảnh nghèo đói tuyệt đối là lạm phát - đã vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế trong hai năm qua.
Năm 2023, giá cả tăng trung bình 5,9% trong khi nền kinh tế tăng trưởng ở mức 0,9%. Tương tự, vào năm 2022, tỷ lệ lạm phát là 8,1% trong khi nền kinh tế chỉ tăng trưởng 3,7%.
So với các nước láng giềng như Đức và Pháp, nền kinh tế Italy đã phục hồi mạnh hơn sau suy thoái. Tuy nhiên, điều này không giúp ích nhiều cho những người nghèo nhất tại nước này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!