Pháp: Mỗi tháng có 3 triệu trẻ em sống dưới mức nghèo khó

Theo VOV-Thứ tư, ngày 27/09/2017 22:23 GMT+7

Trẻ em nghèo ở châu Âu. Ảnh minh họa của HuffingtonPost.

VTV.vn - Rất nhiều trẻ em dưới mức nghèo khó ở Pháp đang sống trong các gia đình chỉ có bố hoặc mẹ.

Hôm 26/9, trả lời phỏng vấn của báo chí, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp, bà Agnès Buzyn thông báo, chính phủ Pháp quyết định hỗ trợ bổ sung 138 Euro mỗi tháng cho các hộ gia đình nghèo để hỗ trợ việc chăm sóc, trông giữ trẻ nhỏ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp nhấn mạnh, việc tăng trợ cấp mỗi tháng thêm 138 Euro, tương đương 30% so với mức hiện nay, nhằm giúp các gia đình khó khăn trang trải chi phí trông giữ trẻ, hướng tới mục tiêu trợ cấp tổng cộng 600 Euro hàng tháng cho mỗi gia đình khó khăn.

Mỗi tháng, ở Pháp có khoảng 3 triệu trẻ em sống dưới mức nghèo khó, rất nhiều em trong số đó sống trong các gia đình đơn thân (chỉ có bố hoặc mẹ). Các gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, trông giữ trẻ nhỏ và đôi khi là tiếp cận việc làm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp cũng cho biết, trong thời gian tới, chính phủ sẽ tăng thêm các biện pháp nhằm hỗ trợ các gia đình gặp nhiều khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước