Hàn Quốc vẫn loay hoay đối phó với dịch MERS

Thùy Hương (Theo CNN)-Thứ sáu, ngày 12/06/2015 10:47 GMT+7

(Ảnh: CNN)

VTV.vn - Đóng cửa trường học, bệnh viện, cắt giảm lãi suất ngân hàng là những biện pháp được Chính phủ Hàn Quốc đưa ra nhằm đối phó với dịch MERS.

Bệnh viện thứ 2 tại Hàn Quốc đã buộc phải đóng cửa, nhân viên, bệnh nhân và tất cả những người từng ghé thăm trong thời gian 3 tuần dịch bệnh bùng phát sẽ được cách ly. Đây là nỗ lực mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus MERS-CoV.

Sáng nay (12/6), Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm MERS, nâng tổng ca nhiễm bệnh tại nước này lên con số 126 người. Một trong số 126 người này đã bị các nhà chức trách Trung Quốc theo dõi sau khi đặt chân xuống sân bay tỉnh Quảng Đông vào cuối tháng 5 vừa qua.

Hàn Quốc được coi là ổ bệnh MERS lớn nhất ngoài Saudi Arabia – nơi lần đầu tiên phát hiện loại virus chết người này vào năm 2012. Tính tới thời điểm này, Hàn Quốc đã xác nhận 10 ca tử vong vì tiếp xúc với virus MERS-CoV và hơn 3.800 người đang phải cách ly để theo dõi thêm. Hơn 950 người đã trở về nhà sau khi được xét nghiệm âm tính với virus MERS-CoV.

Sự bùng phát của dịch MERS đã khiến Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đưa ra quyết định hạ lãi suất cơ bản về mức thấp kỷ lục 1,5%. Đây là lần hạ lãi suất thứ tư của Hàn Quốc kể từ tháng 8/2014. Động thái cắt giảm lãi suất lần này được cho là để xoa dịu ảnh hưởng tiêu cực của MERS và ngăn không để tâm lý người tiêu dùng và hoạt động sản xuất rơi vào trạng thái đóng băng.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã quyết định hoãn chuyến thăm Hoa Kỳ để tập trung chỉ đạo tình hình dịch MERS tại nước nhà.

Bệnh viện thứ 2 tại Hàn Quốc đóng cửa

Bệnh viện Medi Heal nằm ở quận Yangcheon của Seoul đã trở thành bệnh viện thứ hai tại Hàn Quốc buộc phải đóng cửa vì bệnh MERS. Quyết định này được đưa ra sau khi một bệnh nhân tới khám ở đây có những triệu chứng nhiễm virus MERS-CoV nghiêm trọng.

79 bệnh nhân và 29 nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện Medi Heal đã ngay lập tức được cách ly để theo dõi. Các nhà chức trách tin rằng bệnh nhân nói trên đã tiếp xúc với 257 người khác bên trong và bên ngoài bệnh viện.

Bệnh viện đầu tiên ở Hàn Quốc phải đóng cửa trong bối cảnh dịch MERS diễn biến phức tạp là St. Mary – một bệnh viện nằm ở thành phố Pyeongtaek, phía Nam thủ đô Seoul. Phần lớn các trường hợp nhiễm MERS đều đến từ bệnh viện này và trung tâm y tế Samsung ở quận Gangnam hoa lệ.

Công bố những bệnh viện an toàn

Trong một thông báo ngắn vào hôm qua (11/6), các nhà chức trách Hàn Quốc tuyên bố nhiều bệnh viện đang phối hợp để thực hiện chương trình “Bệnh viện an toàn” nhằm tách các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm MERS khỏi các bệnh nhân khác.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Moon Hyung Pyo cho biết tất cả các bệnh viện tuyến trung ương sẽ phối hợp thực hiện chương trình này bằng cách điều trị cho các bệnh nhân có những triệu chứng tương tự với MERS ở những cơ sở y tế riêng biệt.

Ông Park Sang Geun – người đứng đầu Hiệp hội Bệnh viện Hàn Quốc – khẳng định với biện pháp mới này, người dân sẽ không còn phải lo lắng mỗi khi tới bệnh viện. Tuy nhiên, nếu có những triệu chứng tương tự như MERS, họ sẽ được chuyển tới những cơ sở đặc biệt được thiết kế để điều trị bệnh MERS.

Ngoài ra, ông Park Sang Geun cũng nhấn mạnh rằng mới chỉ có 122 trường hợp xác nhận nhiễm virus MERS-CoV trong 1.320 người bị cách ly và những bệnh nhân bị cách ly không nên quá lo lắng.

Như tờ Yonhap của Hàn Quốc đưa tin vào hôm 10/6, 8 người đã bị bắt giữ vì tung những tin đồn sai lệch về dịch MERS.

Ngừng hoạt động trao đổi sinh viên

Sự lây lan của dịch MERS tại Hàn Quốc đã khiến nhiều quốc gia ở châu Á, trong đó có Hong Kong tỏ ra e dè trong hoạt động trao đổi sinh viên tới Hàn Quốc cũng như các quốc gia vùng Trung Đông.

Cả Hong Kong và Macau đã cảnh báo người dân không nên đi du lịch tới Hàn Quốc trong thời gian này. Trước đó, Trung tâm Y tế Dự phòng Hong Kong thông báo đã có 16 trường hợp bị cách ly do nghi nhiễm virus MERS-CoV. Tuy nhiên, tất cả các trường hợp này đều cho kết quả âm tính với loại virus chết người.

Lý do Hong Kong đặc biệt nhạy cảm đối với dịch bệnh này bởi trước đó, vào năm 2002 – 2003, nước này là tâm điểm của đại dịch SARS với hàng trăm trường hợp tử vong.

Bất đồng quan điểm về việc đóng cửa trường học

Hơn 2.400 trường học đã đóng cửa tại Hàn Quốc, bao gồm tất cả các nhà trẻ và trường tiểu học tại quận Gangnam, Seoul. Ngoài ra, tất cả các trường học ở tỉnh Gyeonggi – địa phương ghi nhận trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại Hàn Quốc – cũng sẽ đóng cửa tới hết hôm nay (12/6).

Động thái nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại học đường này cũng vấp phải sự phản đối của các quan chức ngành giáo dục Hàn Quốc. Ngay cả Tổ chức Y tế thế giới WHO cũng cho rằng việc đóng cửa trường học không liên quan gì tới sự lây lan của dịch MERS.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, trong hơn 100 ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc, chỉ có 1 bệnh nhân nằm ở lứa tuổi teen.

Hàn Quốc đóng cửa bệnh viện thứ 2 vì lo ngại dịch MERS Hàn Quốc đóng cửa bệnh viện thứ 2 vì lo ngại dịch MERS

VTV.vn - Hôm nay (11/6), Hàn Quốc đã phải đóng cửa bệnh viện thứ 2, đồng thời cách ly toàn bộ nhân viên và bệnh nhân do lo ngại lây nhiễm virus MERS - CoV.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước