Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về tình hình Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/04/2018 19:40 GMT+7

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria tại New York (Mỹ). (Nguồn: THX/TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay (12/4), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục tiến hành phiên họp kín để thảo luận về mối đe dọa hành động quân sự đối với Syria.

Trong lúc này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn tiếp tục bế tắc trong vấn đề Syria, hai phiên họp khẩn cấp liên tiếp trong hai ngày 10 và 11/4 đã không đạt được bất kỳ sự đồng thuận nào liên quan tới việc điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Và trong ngày hôm nay (12/4), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục tiến hành phiên họp kín để thảo luận về mối đe dọa hành động quân sự đối với Syria sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Twitter lời cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Syria.

Phiên họp này sẽ được tiến hành ngay sau cuộc thảo luận về vấn đề không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt dự kiến diễn ra vào lúc 10h (giờ New York) 9h tối giờ Việt Nam. Trước đó, trong 2 phiên họp khẩn, Hội đồng Bảo an đã tiến hành bỏ phiếu 3 dự thảo nghị quyết liên quan đến vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học, song cả 3 dự thảo đều không được thông qua.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ lo ngại về "sự bế tắc" của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong vấn đề Syria. Ông Guterres thông báo đã triệu tập 5 đại sứ của 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc) để nhấn mạnh những quan ngại sâu sắc của ông về thế bế tắc hiện nay, đồng thời nêu bật sự cần thiết tránh để tình hình Syria vượt tầm kiểm soát đồng thời khẳng định các nước phải nỗ lực để chấm dứt những nỗi thống khổ kinh hoàng mà người dân Syria đang phải chịu đựng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước