Hội nghị AMM 50: ASEAN tăng cường quan hệ đối tác

Hữu Hưng (PV thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ hai, ngày 07/08/2017 09:15 GMT+7

VTV.vn - Tại các hội nghị trong khuôn khổ AMM 50, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và 10 nước đối tác đã điểm lại quan hệ trong năm, thông qua nhiều định hướng lớn cho giai đoạn sắp tới.

Ngày 6/8, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 và các Hội nghị liên quan, ASEAN đã tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1 với 10 bên đối tác gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu, Canada, Australia và New Zealand. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam dự các Hội nghị.

Tại các hội nghị trong khuôn khổ AMM 50, các đối tác chúc mừng ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, hoan nghênh những kết quả ASEAN đạt được sau gần 2 năm xây dựng Cộng đồng và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN đẩy mạnh liên kết kinh tế và kết nối khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy thương mại tự do và công bằng.

Các đối tác cũng đánh giá cao vai trò quan trọng của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Các Bộ trưởng khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982; thúc đẩy tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc nhất trí thông qua khung Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và mong muốn hai bên sớm tiến hành đàm phán thực chất để xây dựng một COC hiệu quả.

Ông Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore, Điều phối viên quan hệ ASEAN - Trung Quốc, phát biểu: "ASEAN hoan nghênh việc thông qua khung COC. Dự thảo khung này rất quan trọng, thể hiện sự kết hợp giữa hợp tác xây dựng và hiệu quả giữa ASEAN và Trung Quốc trong năm 2016 và được xây dựng dựa trên tuyên bố chung về sử dụng Quy tắc tránh va chạm bất ngờ trên biển ở biển Đông (CUES) cũng như dựa trên hướng dẫn đường dây nóng giữa các Bộ Ngoại giao được các nhà lãnh đạo thông qua vào tháng 11/2016".

Hôm nay (7/8), các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác theo hình thức ASEAN+3, Cấp cao Đông Á và Diễn đàn Khu vực ASEAN ARF, trong đó, hợp tác an ninh là chủ đề được tập trung thảo luận.

Thị thực chung ASEAN mang lại lợi ích cho các nước thành viên Thị thực chung ASEAN mang lại lợi ích cho các nước thành viên ASEAN thông qua dự thảo khung COC ASEAN thông qua dự thảo khung COC Ngoại trưởng Nga, Mỹ hội đàm bên lề các hội nghị ASEAN Ngoại trưởng Nga, Mỹ hội đàm bên lề các hội nghị ASEAN

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước