Hơn 400 trẻ em mất tích tại Thái Lan trong năm 2016

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 06:42 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Quỹ Tấm gương Thái Lan, năm 2016, tại nước này có hơn 400 trẻ em được thông báo mất tích, trong đó 86% là bỏ nhà đi.

Báo cáo này cho thấy một thực tế đáng báo động về tình trạng trẻ em bỏ nhà đi. Trong đó, số bé gái bỏ nhà đi cao gấp 3 lần so với bé trai. 

Các em nhỏ là đối tượng chịu nhiều nguy cơ bị lạm dụng tình dục nhất. Theo Quỹ Tấm gương Thái Lan, bạo lực gia đình và lạm dụng trẻ em là nguyên nhân chính của tình trạng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước