Indonesia bắt giữ 4 người Trung Quốc trồng ớt nhiễm khuẩn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 09:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: Gnosis)

VTV.vn - Bốn người Trung Quốc đã bị nhà chức trách Indonesia bắt giữ vì sử dụng vũ khí sinh học chống lại nước này khi trồng hạt giống ớt nhập khẩu nhiễm vi khuẩn.

Bốn người quốc tịch Trung Quốc này đã thuê 30 công nhân và một trang trại cách thủ đô Jakarta khoảng 60km về phía Nam. Từ 5 tháng trước, những người này đã cho gieo trồng hạt giống ớt chứa vi khuẩn. Vi khuẩn này vô hại đối với con người nhưng có thể gây ra mất mùa cho các loại cây trồng.

Nhà chức trách Indonesia đã tiêu hủy các hạt giống ớt và phá hủy các cây được gieo trồng. Thông tin về vụ việc nhanh chóng được lan truyền, làm dấy lên một làn sóng phản đối trên các mạng xã hội ở quốc gia này.


Mỹ, Hàn Quốc diễn tập đối phó các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học Mỹ, Hàn Quốc diễn tập đối phó các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học

VTV.vn -Ngày 7/9, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc diễn tập chung kéo dài ba ngày nhằm tăng cường khả năng phối hợp đối phó với các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước