Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chống IS

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 26/12/2014 10:08 GMT+7

Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi (trái) bắt tay Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tại Ankara ngày 20/12. (Ảnh: Presstv.ir)

Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hợp tác chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng đang chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn ở cả Iraq và Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung hôm 25/12 với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu, Thủ tướng Iraq al-Abadi khẳng định IS đe dọa không chỉ an ninh của Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ mà của cả toàn bộ khu vực.

Ông al-Abadi bày tỏ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ Iraq trong việc chia sẻ thông tin tình báo, huấn luyện quân đội và cung cấp vũ khí.

Về phần mình, Thủ tướng Davutoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng xem xét bất cứ ý kiến nào nhằm tăng cường hỗ trợ cho Baghdad, bởi hai nước có chung cách tiếp cận trong cuộc chiến chống IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước