IS giết hơn 110 dân thường ở Syria để trả thù trước khi rút

Tường Vy-Thứ ba, ngày 24/10/2017 12:07 GMT+7

VTV.vn - IS sát hại ít nhất 116 dân thường trong vòng 20 ngày tại một thị trấn ở Syria, trước khi nơi này bị quân đội chính phủ giành lại.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở Anh cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thảm sát hơn 110 người ở thị trấn sa mạc al-Qaryatain trong tháng 10, trước khi để mất nơi này vào tay quân Chính phủ Syria.

Các hãng tin nước ngoài dẫn lời giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết: "Trong 20 ngày, IS hành quyết ít nhất 116 dân thường để trả thù. Sau khi phe Chính phủ Syria giành lại thị trấn al-Qaryatain, người dân đã phát hiện nhiều thi thể trên đường phố. Họ bị bắn chết hoặc chặt đầu".

Quân đội Syria đã giành lại al-Qaryatain, trung tâm tỉnh Homs đầu tuần này, 3 tuần sau khi bị IS chiếm. IS lần đầu kiểm soát al-Qaryatain hồi năm 2015 và để mất thị trấn này năm 2016.

Quân nổi dậy Syria giải phóng hoàn toàn Raqqa từ tay IS Quân nổi dậy Syria giải phóng hoàn toàn Raqqa từ tay IS

VTV.vn - Ngày 20/10, Lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đã chính thức tuyên bố giải phóng thành phố Raqqa từ tay IS.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước