IS nhận là thủ phạm vụ tấn công 2 nhà thờ tại Ai Cập

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ hai, ngày 10/04/2017 07:18 GMT+7

Cấp cứu một nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom nhà thờ Mar Girgis ở TP Tanta. (Ảnh: REUTERS)

VTV.vn - Thông qua hãng thông tấn của mình, tổ chức khủng bố IS đã nhận là thủ phạm của cả 2 vụ tấn công vào 2 nhà thờ Cơ đốc giáo tại Ai Cập.

Chỉ trong ngày 9/4 đã xảy ra 2 vụ tấn công vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo tại Ai Cập. Tổng số người thiệt mạng ít nhất là 37 người. Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra ở nhà thờ tại Tanta, phía Bắc thủ đô Cairo, làm ít nhất 26 người thiệt mạng và gần 80 người bị thương. Trong khi đó, vụ đánh bom thứ hai ở thành phố Alexandria làm 11 người thiệt mạng và 35 người bị thương.

Tổng thống Ai Cập đã triệu tập cuộc họp khẩn với Hội đồng Anh ninh Quốc gia, sau đó ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 3 tháng. Vụ đánh bom vào hai nhà thờ này của Ai Cập xảy ra liên tiếp sau các vụ tấn công khủng bố tại châu Âu.

Đánh bom gây thương vong lớn tại Ai Cập Đánh bom gây thương vong lớn tại Ai Cập

VTV.vn - Ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người đã bị thương trong một vụ đánh bom hôm nay (9/4) bên trong một nhà thờ ở thành phố Tanta của Ai Cập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước