Israel cấm 83.000 người Palestine nhập cảnh trong tháng Ramadan

VTV8-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 09:44 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/6, Israel tuyên bố đình chỉ việc cho phép 83.000 người Palestine vào lãnh thổ nước này trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Thông báo từ COGAT, đơn vị quản lý các vấn đề dân sự ở khu Bờ Tây chiếm đóng cho biết: “Toàn bộ giấy phép tham dự lễ Ramadan, đặc biệt là dành cho các chuyến thăm gia đình từ Judea và Samaria tới Israel, đều bị đình chỉ”.

Các lệnh cấm cấp phép sẽ ảnh hưởng đến người Palestine ở Bờ Tây và dải Gaza. Những người này sẽ bị ngăn cản việc tới thăm thân nhân ở Israel, tham dự tháng cầu nguyện Ramadan ở Jerusalem và qua sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv.

Quyết định này được đưa ra sau vụ tấn công đẫm máu khiến 4 người chết ở Tel Aviv hôm 8/6 vừa qua. Hiện vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công. Cảnh sát cho biết những kẻ tấn công đến từ vùng Hebron, một khu vực thuộc Bờ Tây do Israel kiểm soát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước