Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 15

Thạch Thông, Tuấn Anh, Huỳnh Sang (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ ba, ngày 08/10/2019 14:29 GMT+7

Quang cảnh phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 15 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc sáng 8/10 tại TP Siem Reap, Campuchia.

Tham dự hội nghị có đại biểu của 10 nước thành viên trong khối và các nước đối tác ASEAN gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân dẫn đầu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Aun Pornmoniroth đã nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường trong phát triển kinh tế khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực môi trường, bao gồm: vấn đề biến đổi khí hậu, phát triển đa dạng sinh học, môi trường biển, giáo dục môi trường, quản lý tài nguyên nước, chất hóa học và rác thải, xử lý ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới…

Các Bộ trưởng ASEAN cũng sẽ bàn bạc và xem xét việc thông qua 3 văn kiện quan trọng gồm: Tuyên bố chung ASEAN về biến đổi khí hậu, kế hoạch chiến lược ASEAN về môi trường và đề nghị công nhận 5 công viên quốc gia của Myanmar, Thái Lan và Việt Nam là công viên di sản ASEAN.

Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản đề xuất thải nước nhiễm phóng xạ ra biển Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản đề xuất thải nước nhiễm phóng xạ ra biển

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản đã đề cập tới khả năng sẽ phải đổ nước thải nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima xuống biển vì không còn nơi chứa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước