Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/01/2018 17:40 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tiến hành đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/1.

Tổng thống Donald Trump đã để ngỏ khả năng đối thoại giữa Mỹ - Triều Tiên vào một thời điểm và điều kiện thích hợp.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời cũng nhất trí tiếp tục gia tăng sức ép đối với Triều Tiên nhưng Mỹ cam kết sẽ không có hành động quân sự khi đối thoại giữa hai miền Triều Tiên đang được tiến hành.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc được thực hiện chỉ 1 ngày sau khi diễn ra cuộc đối thoại cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên với kết quả tích cực.

Triều Tiên đồng ý cử một phái đoàn đến Thế vận hội mùa Đông tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 2, đồng thời đồng ý đối thoại với Hàn Quốc nhằm giảm căng thẳng quân sự.

Mỹ cảnh báo khả năng Triều Tiên sắp tiến hành thử tên lửa Mỹ cảnh báo khả năng Triều Tiên sắp tiến hành thử tên lửa

VTV.vn - Ngày 2/1, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết, Mỹ nhận được thông tin rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành thêm vụ thử tên lửa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước