Mỹ, Eu và Iran đàm phán về chương trình hạt nhân

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 16/10/2014 05:30 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Javad Zarif (phải) trong cuộc gặp chung hồi tháng 9/2013. (Ảnh: AP )

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Iran và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU đã bắt đầu cuộc đối thoại liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Hôm 15/10 tại Thủ đô Vienna của Áo, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Iran và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton đã bắt đầu cuộc đối thoại liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Cuộc gặp kéo dài 1 ngày này là nỗ lực của các đại diện của Mỹ, Iran và EU nhằm tạo ra tiến triển cho các cuộc đàm phán về hạt nhân, vốn đang bị đình trệ giữa Iran và nhóm P5+1.

Trong bối cảnh chỉ còn 6 tuần nữa là tới thời hạn chót ngày 24/11 để đạt được một thỏa thuận nhằm xoa dịu những quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran, giới chức phương Tây cho rằng vẫn còn những khác biệt lớn giữa các bên, đặc biệt câu hỏi xoay quanh khả năng làm giàu urani của Tehran, một quá trình vừa có thể sử dụng cho mục đích dân sự, nhưng nếu được làm giàu ở mức độ cao, có thể chế tạo bom hạt nhân.

Cho đến nay, Iran vẫn luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình dành cho mục đích hòa bình.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước