Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris, EU và Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu

Hồng Quang, Đoàn Hà (PV thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 03/06/2017 11:11 GMT+7

Châu Âu và Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu. (Nguồn: ec.europa.eu)

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc sẽ tăng mức độ hợp tác trong nỗ lực cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm Trái đất nóng lên.

Đó là một phần trong nội dung tuyên bố sau Hội nghị thượng đỉnh Âu - Trung kết thúc ngày 2/6 tại Brussels (Bỉ). Quyết định gây chấn động thế giới của Tổng thống Mỹ đã vô tình đưa Liên minh châu Âu và Trung Quốc thành hai trụ cột trong nỗ lực bảo vệ môi trường Trái đất.

Nước Mỹ rút khỏi Thoả thuận khí hậu toàn cầu, phá bỏ một điều ước quốc tế, một hành động trái với vị thế cường quốc đứng đầu trên thế giới. Lúc này là cơ hội mà Trung Quốc muốn tận dụng tối đa để khẳng định vị thế, trước tiên là trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris, EU và Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại Hội nghị.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu: "Tình hình quốc tế đã có những đổi thay, những bất trắc và các yếu tố không ổn định mới xuất hiện. Trong tình hình như vậy, điều quan trọng là quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu phải trở nên ổn định hơn, để đối phó với những bất trắc có thể xảy ra trên thế giới".

Châu Âu thất vọng trước quyết định của Tổng thống Mỹ và đang cần đến Trung Quốc hợp sức, nhằm chứng tỏ rằng nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu không hề thay đổi, bất chấp sự vắng mặt của Mỹ. Lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh sẵn sàng đi trước mở đường cho việc thực thi Thoả thuận khí hậu. Trung Quốc cam kết sẽ sớm có những biện pháp cụ thể để triển khai thoả thuận, đúng như Liên minh châu Âu mong đợi.

Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris, EU và Trung Quốc hợp tác chống biến đổi khí hậu - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk phát biểu: "Hôm nay, chúng ta đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc trong chống biến đổi khí hậu, điều này có nghĩa là lúc này Trung Quốc và châu Âu đang chứng tỏ trách nhiệm với thế hệ tương lai và trách nhiệm đối với toàn bộ hành tinh này. Chúng tôi tin rằng quyết định của nước Mỹ rút ra khỏi Thoả thuận Paris là một sai lầm to lớn".

Trung Quốc là nước đứng đầu thế giới về lượng khí thải ô nhiễm khí quyển. Cam kết của Trung Quốc và Liên minh châu Âu đứng thứ 3 thế giới về lượng khí thải công nghiệp đã xác định vị thế của cả hai trong một hồ sơ quan trọng của thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước