Myanmar ứng dụng công nghệ in 3D vào nông nghiệp

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 09:10 GMT+7

VTV.vn - Tại Myanmar, một số ít nông dân đã bắt đầu được hưởng lợi từ việc đưa công nghệ in 3D vào sản xuất nông nghiệp.

Cuộc sống của người nông dân Myanmar, những người thuộc hàng nghèo nhất châu Á, còn rất khó khăn. Họ không chỉ đối phó với những đợt thiên tai khắc nghiệt mà còn phải làm việc với những nông cụ thô sơ và yếu kém. Các biện phạt trừng phạt quốc tế kéo dài trong nhiều năm đã khiến các nhà sản xuất bị thiếu hụt kỹ năng và công nghệ.

Mới đây, một công ty phi lợi nhuận đã ứng dụng công nghệ in 3D vào sản xuất nông nghiệp nhằm cố gắng giúp cuộc sống của người nông dân dễ chịu hơn. Công ty đã đưa công nghệ in 3D vào thiết kế các bộ phận của hệ thống phun nước và máy bơm sử dụng năng lượng Mặt Trời. Sau khi các bộ phận được thiết kế hoàn hảo, bản mẫu sẽ được gửi đến nhà máy để sản xuất hàng loạt.

Trên cánh đồng, người nông dân đang nhìn thấy lợi ích từ công nghệ in 3D. Trên thửa ruộng trồng trầu không rộng 1 mẫu nằm cách Yangon khoảng 100 km, ông Kyaw Win cho biết, công việc trồng trầu không của ông đã được cải thiện đáng kể nhờ hệ thống tưới nước được thiết kế từ công nghệ in 3D. Nhờ có hệ thống này, ông sẽ chỉ mất một nửa thời gian để tưới cho giàn trầu so với trước kia. Hơn nữa, việc tưới này ít tốn nước hơn so với việc tưới thủ công bằng thùng trước kia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước