Nhật Bản giận dữ vì Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa

Đức Cường (Phóng viên Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 18:40 GMT+7

Tên lửa Triều Tiên trong một vụ phóng thử. (Ảnh: KCNA)

VTV.vn - Tại Nhật Bản, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã gây nên tâm lý giận dữ và lo lắng đối với xã hội Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề nghị Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp khẩn và các quốc gia trên thế giới cần áp dụng triệt để các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Tuy nhiên, có một lo ngại rằng hệ thống phòng thủ hiện tại của Nhật Bản không đủ mạnh và hiệu quả để ngăn chặn tất cả tên lửa của Triều Tiên một khi thực sự xảy ra chiến tranh và Nhật Bản cần có những biện pháp răn đe mạnh hơn.

Nguyên Tổng thư ký đảng Dân chủ tự do LDP cầm quyền đồng thời là một hạ nghị sĩ có ảnh hưởng lớn Ishiba Shigeru cho rằng Nhật Bản cần cho phép Mỹ đặt vũ khí nguyên tử tại Nhật Bản để đảm bảo hiệu quả chính sách chiếc ô hạt nhân.

Tại Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc đã ngay lập tức tiến hành cuộc tập trận tên lửa để răn đe Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc một mặt lên án hành động của Triều Tiên là đe dọa hòa bình quốc tế, một mặt lại đề xuất đàm phán và đối thọai để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thừa nhận việc đối thoại sẽ không có hiệu quả nếu Triều Tiên không được đảm bảo an ninh và triển vọng kinh tế một khi từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Hiện nay có rất ít giải pháp mang tính khả thi để giảm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Giới chuyên gia đều nhất trí rằng các lệnh trừng phạt chỉ có tác dụng gây trở ngại và làm chậm chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều tiên chứ không thể xóa bỏ chương trình này, tuy nhiên các nỗ lực đối thoại cho đến nay đều không có kết quả. Triều Tiên muốn đối thoại trực tiếp với Mỹ và được Mỹ đảm bảo sẽ không tấn công nước này, tuy nhiên cho đến nay Mỹ vẫn từ chối thực hiện các đòi hỏi này.

Nhật Bản và Hàn Quốc không có vai trò trọng yếu trong việc trấn an Triều Tiên hay gây sức ép để buộc nước này từ bỏ các chương trình phát triển vũ khí tấn công của nước này. Khi xem xét các yếu tố trên, nhiều ý kiến cho rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên sẽ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước