Nhật Bản sắp tăng lao động nhập cư

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/09/2016 09:30 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Nhật Bản đang có kế hoạch tăng số lao động nhập cư nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại quốc gia này, trong đó đáng chú ý là dự luật tăng thực tập sinh.

Hiện có khoảng 190.000 lao động nước ngoài đến Nhật Bản làm việc theo quy chế thực tập sinh. Luật mới - nếu được thông qua, có thể kéo dài thời gian cư trú tại Nhật Bản của các lao động nước ngoài, từ 3 năm hiện nay lên 5 năm. Luật này đồng thời cho phép các công ty có thể tăng tỷ lệ thực tập sinh nước ngoài được tuyển dụng trong lực lượng nhân công, đồng thời mở rộng ngành nghề được phép tuyển dụng thực tập sinh.

Hiện tại, Chính phủ Nhật Bản đang thảo luận về việc tuyển dụng lao động công nghệ của Việt Nam và Ấn Độ, cũng như vấn đề lập một quy chế visa mới cho lao động nước ngoài làm việc trong ngành du lịch, một ngành kinh tế đang phát triển mạnh tại Nhật Bản hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước