Nhật Bản tăng cường đối phó với tấn công mạng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/06/2016 14:56 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/6, Chính phủ Nhật Bản công bố dự thảo chính sách an ninh mạng trong năm tài chính hiện nay.

Theo đó, Nhật Bản sẽ mở rộng và tăng cường hoạt động giám sát các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan công quyền.

Dự thảo chính sách an ninh mạng cũng đưa ra một tiêu chuẩn đồng bộ hơn trong việc xử lý thông tin của các cơ quan Chính phủ và trong hoạt động giám sát mạng của các tổ chức Nhà nước; trong đó có Quỹ Trợ cấp Nhật Bản - đơn vị bị rò rỉ lượng lớn thông tin cá nhân tháng 5/2015 với nguyên nhân được cho là bị tấn công mạng.

Dự thảo bao gồm những chính sách bảo vệ hạ tầng cần thiết, các thông tin nhạy cảm, những kinh nghiệm từ các vụ tấn công mạng tại Nhật Bản và những thách thức trong bối cảnh Nhật Bản chuẩn bị tổ chức Thế vận hội 2020.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ công khai dự thảo đến hết ngày 27/6.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước