Nhật triển khai lính thủy đánh bộ đầu tiên kể từ Thế chiến 2

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/04/2018 13:54 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/4, Nhật Bản đã triển khai đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên của nước này kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Đơn vị lính thủy đánh bộ này có nhiệm vụ bảo vệ các hòn đảo của Nhật Bản. Việc thành lập lực lượng lính thủy đánh bộ là một điểm mới của lực lượng phòng vệ Nhật Bản nhằm ứng phó với môi trường an ninh đang thay đổi xung quanh vùng biển chiến lược của Nhật Nản.

Buổi lễ triển khai đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên của Nhật Bản được tổ chức tại căn cứ quân sự Sasebo trên đảo Kyushu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Tomohiro Yamamoto khẳng định, bảo vệ biển đảo là một nhiệm vụ cấp bách đối với nước này.

Sau lễ ra mắt, 2.100 binh sĩ thuộc lực lượng đổ bộ của Nhật Bản đã có cuộc diễn tập quân sự với lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ.

Đơn vị lính thủy đánh bộ mới thành lập của Nhật Bản sẽ tăng quân số lên 3.000 quân, thực hiện nhiệm vụ trinh sát các bờ biển nước này và đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng.

Lực lượng mới sẽ qua các khóa huấn luyện sử dụng các xe bọc thép lội nước AAV-7 - loại xe chủ lực của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.

Mỹ triển khai lính thủy đánh bộ tới Na Uy Mỹ triển khai lính thủy đánh bộ tới Na Uy

VTV.vn - Ngày 16/1, khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đã được triển khai tại Na Uy trong đợt triển khai kéo dài 6 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước